Băng cướp có vũ khí hầu toà

26/10/2006 15:40 GMT+7

Ngày 24.10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Xuân Anh Thao 30 năm tù, Lê Văn Phụng 16 năm tù, Thái Hoàng Minh 14 năm tù, Ngô Anh Thiện và Vương Vũ mỗi bị cáo 13 năm tù, Văn Vĩnh Cường 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Khôi 9 năm tù về một trong các tội “cướp tài sản”, “giết người”, “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 4 bị cáo khác lãnh từ 1 năm 2 tháng 13 ngày tù đến 3 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo trên quen biết nhau trong trại cải tạo. Sau khi ra tù kết thành băng nhóm. Thao qua Camphuchia mua 1 khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn. Trong 2 tháng, Thao cùng đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy Dylan, Nouvo, túi sách... trên địa bàn các quận 8, 11, Tân Bình, Tân Phú để có tiền tiêu xài. Thao cùng đồng bọn thường xuyên rảo trên đường, thấy đối tượng sơ hở là lấy súng khống chế cướp tài sản.

Ngày 4.8.2005, Thao cùng Phụng, Vũ và một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) trên đường thực hiện vụ cướp thì bị bắt giữ tại Q.12, trong người có 1 khẩu súng cùng 4 viên đạn.

L.N

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.