Đại dương đang mất khả năng hấp thụ khí Cacbonic

24/10/2007 15:41 GMT+7

(TNO) Theo một nghiên cứu vừa công bố, các đại dương dường như mất khả năng hấp thụ khí cacbonic, và điều này làm cho hành tinh xanh của chúng ta ngày càng nóng lên. Trước đây, quá trình đại dương hấp thụ khí cacbonic diễn ra trong tự nhiên, nhưng qua quan sát mật độ khí cacbonic ở bắc Đại tây dương (giảm một nửa trong vòng 10 năm trở lại đây), các nhà khoa học Anh cho rằng các đại dương đang dần mất đi khả năng này.

Giáo sư Andrew Watson, trường Đại học East Anglia (Anh) cho biết tình trạng khí cacbonic trong khí quyển tăng lên làm trái đất ấm dần một phần là do các đại dương không hấp thụ khí cacbonic tốt như trước nữa, thực tế cho thấy khí hậu dần dần thay đổi theo chiều hướng xấu đã ảnh hưởng ngược lại đến các đại dương.

Nếu khí hậu liên tục ấm áp vào mùa đông, nhiệt độ trên bề mặt nước biển sẽ tăng dần lên làm cho khí cacbonic không thể đi vào trong nước biển. Tuy nhiên nếu đặt một hệ thống ống dẫn vào trong lòng đại dương sẽ giúp cho đại dương có thể hấp thu khí cacbonic.

Tiểu Khương (Theo Dailymail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.