Giá vé tàu hỏa Tết Mậu Tý 2008: Giảm mạnh ở chiều ít khách

25/10/2007 22:31 GMT+7

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (TCTĐSVN) vừa có kế hoạch tổ chức bán vé tàu Tết Mậu Tý 2008. Vé tàu Tết năm nay, theo TCTĐSVN, sẽ giảm mạnh giá vé chiều nhẹ (tức chiều ít khách) và tăng nhẹ chiều nặng (tức chiều đông khách, từ TP.HCM - Hà Nội trước Tết và chiều từ Hà Nội - TP.HCM sau Tết).

Vé tàu Tết được xác định là vé đi trong thời gian trước và sau Tết, được tính từ 0 giờ ngày 23.1.2008 đến hết ngày 4.2.2008 (tức 16 tháng chạp đến 28 tháng chạp năm Đinh Hợi); và từ 0 giờ ngày 10.2.2008 đến hết ngày 28.2.2008 (từ mùng 4 đến 22 tháng giêng năm Mậu Tý). Giá vé trong 5 ngày Tết từ 29 tháng chạp đến mùng 3 Tết được tính theo giá trước thời điểm phục vụ Tết.

Cũng giống như năm trước, hành khách mua vé tập thể đi tàu Thống Nhất vào dịp cao điểm từ 29.1.2008 - 4.2.2008 đối với những đoàn tàu số chẵn (TP.HCM - Hà Nội) và từ ngày 10.2.2008 - 18.2.2008 đối với tàu số lẻ (Hà Nội - TP.HCM) sẽ không được giảm giá. Việc trả, đổi vé đối với cá nhân đi trên các đoàn tàu Thống Nhất trong thời gian cao điểm nêu trên, sẽ bị khấu trừ 20% tiền vé.

TCTĐSVN cũng cho biết sẽ khuyến mãi đặc biệt đối với hành khách mua vé khứ hồi tàu TN19 và TN20. Cụ thể, vé lượt đi tàu TN19 chạy trong các ngày từ 23.12.2007 - 4.2.2008 bằng 50% giá vé tàu TN3 và vé lượt về tàu TN20 chạy trong các ngày từ 10.2.2008 - 22.2.2008 bằng 50% giá vé tàu TN4, với điều kiện hành khách mua vé khứ hồi cả 2 lượt đi và về phải cùng số chỗ, số toa và không được trả vé.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.