30 người đẹp sẽ đến VN thi Hoa hậu Trái đất

22/10/2007 23:30 GMT+7

Nhằm tạo ra sự kiện văn hóa nổi bật để quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường và trái đất, Báo Thanh Niên, Công ty Elite Beauty VN, Carousel (Philippines) và Công ty Vinpearl phối hợp tổ chức một phần Cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) năm nay.

Dù sinh sau một số cuộc thi nhan sắc thế giới khác, nhưng ngay từ khi khởi động (2001) đến nay, cuộc thi Hoa hậu Trái đất đã nhanh chóng chiếm được vị trí thứ 3 (sau Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ). Hoa hậu Trái đất được tổ chức hằng năm bởi Tập đoàn Carousel (Philippines) với 4 giải thưởng chính là: Miss Earth, Miss Earth Air, Miss Earth Fire và Miss Earth Water. 2007 là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở một số quốc gia châu Á. Trong số hơn 90 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, ban tổ chức (BTC) đã chia thí sinh thành ba nhóm (mỗi nhóm 30 người) đến Việt Nam, miền Bắc và miền Nam Philippines.


Bà Lorrainee Schuck, Hoa hậu Trái đất 2006 Hil Herhandez, đại diện Elite VN, người mẫu Thúy Hạnh (từ trái qua)

Như vậy, Việt Nam sẽ chào đón 30 người đẹp thuộc 5 châu lục đến khu du lịch xinh đẹp Vinpearl Land, TP Nha Trang (Khánh Hòa) để tranh 5 giải thưởng: Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Miss Beauty for a cause), Hoa hậu Thời trang (Miss Fashion), Hoa hậu Duyên dáng (Miss Charm), Người mặc áo dài duyên dáng nhất (Best in Ao dai), Người có hình thể đẹp nhất (Miss Fitness). Ngoài giải thưởng chính Miss Beauty for a cause được công bố vào đêm chung kết 11.11.2007 tại Manila (Philippines), 4 giải thưởng còn lại sẽ được trao vào đêm 1.11 tại sân khấu đa năng Vinpearl (được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài truyền hình TP.HCM vào 20 giờ ngày 1.11).

Để được chọn vào 5 giải thưởng nói trên, 30 thí sinh sẽ trải qua các phần thi: trang phục dân tộc truyền thống, trang phục áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Phần thiết kế áo dài sẽ do nhà thiết kế David Minh Đức đến từ Hà Nội thực hiện. Thí sinh đại diện Việt Nam lần này là Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 Trương Tri Trúc Diễm. Trúc Diễm đang có mặt tại Philippines để tham gia nhiều hoạt động cùng 90 người đẹp khác. Được biết, 30 thí sinh dự thi tại Việt Nam sẽ đến TP.HCM vào 9 giờ ngày 30.10, sau đó bay ra Nha Trang buổi trưa cùng ngày. Ngoài các phần thi chính thức, 30 người đẹp cùng BTC, các du khách quốc tế sẽ tham gia nhiều hoạt động quảng bá và bảo vệ môi trường như: trồng cây xanh, làm sạch biển tại Vinpearl, làm từ thiện...

Trong buổi họp báo tại Khách sạn New World (TP.HCM) sáng 22.10, ông Nguyễn Công Khế (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên) đã được BTC cuộc thi Hoa hậu Trái đất mời tham gia Ban giám khảo (BGK) đêm chung kết tại Philippines. Vậy là lần đầu tiên, Việt Nam chính thức có mặt trong thành phần BGK một cuộc thi đẳng cấp quốc tế.

Một số câu hỏi trong buổi họp báo

* Nhà báo Xuân Thái (Báo Sài Gòn Giải Phóng): Cuộc thi Hoa hậu Trái đất (HHTĐ) có thể tổ chức hằng năm ở Việt Nam được không? Ngoài Việt Nam còn có nước nào tham gia ban giám khảo cuộc thi lần này?

- Ông Nguyễn Công Khế (thành viên Ban tổ chức - Ban Giám khảo): Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Qua cuộc thi HHTĐ, chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp: hãy ý thức việc gìn giữ môi trường xanh và sạch. Cuộc thi HHTĐ sẽ diễn ra ở Vinpearl (Nha Trang) từ 30.10 - 1.11, sau đó sẽ chính thức kết thúc ở Manila (Philippines) vào đêm 11.11. Còn thành phần ban giám khảo đêm chung kết ở Manila, về nguyên tắc vào giờ chót ban tổ chức mới công bố, để tạo sự công bằng, tránh tình trạng thí sinh tiếp cận với thành viên ban giám khảo để "lobby".

- Bà Lorrainee Schuck (Phó ban Tổ chức Cuộc thi HHTĐ 2007): Ban giám khảo Hoa hậu Trái đất tại Việt Nam gồm: ông Nguyễn Công Khế (Tổng biên tập Báo Thanh Niên), đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, ông Ramon Monzon (Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Trái đất) và Hoa hậu Trái đất 2006 - cô Hil Nerhandez.

* Nhà báo Quỳnh Như (Thanh Niên Online): Cô Hil Nerhandez vui lòng cho biết những hoạt động sau khi đăng quang?

- Cô Hil Nerhandez (Hoa hậu Trái đất 2006): Ngoài quê hương Chile, tôi đã có nhiều hoạt động quảng bá môi trường tại nhiều nơi trên thế giới. Trước khi sang Việt Nam, tôi được cảnh báo rằng ở Việt Nam có nhiều nguy hiểm nhưng tôi thấy đất nước các bạn đang phát triển rất tốt, người Việt Nam thân thiện, dễ mến. Tôi sẽ quảng bá cho Việt Nam nếu có cơ hội.

* Nhà báo Vũ Duy Giang (Báo Công giáo và Dân tộc): Để thể hiện văn hóa Việt Nam trong cuộc thi HHTĐ, đạo diễn Đinh Anh Dũng đã chuẩn bị những gì?

- Đạo diễn Đinh Anh Dũng: Chương trình dự kiến dài 110 phút và được HTV9 truyền hình trực tiếp. Phần thi trang phục áo dài, áo tắm, áo dạ hội và trang phục dân tộc sẽ chiếm khoảng 60 phút. Tôi sẽ làm 50 phút còn lại với ý tưởng một trái đất xanh và sạch, qua sự góp mặt của các ca sĩ danh tiếng của Việt Nam.

* Nhà báo Thanh Vân (VN Express): Việt Nam cần làm gì để có thể tổ chức HHTĐ?

- Bà Lorrainee Schuck: Tôi đã đến Vinpearl và rất hài lòng về công tác tổ chức. Việt Nam là nơi lý tưởng để tổ chức HHTĐ vì có nhiều địa điểm đẹp. Chúng tôi đã tổ chức 1 tour xuyên Việt để ghi hình các thí sinh và cũng để chọn địa điểm phù hợp. Để có thể tổ chức cuộc thi HHTĐ ở Việt Nam, dĩ nhiên cần đến sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam.

- Ông Nguyễn Minh Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty Vinpearl Land): Ngoài sân khấu nước ngoài trời, chúng tôi còn khu liên hợp với những nhà hát đa năng rất sang trọng và phù hợp để tổ chức cuộc thi HHTĐ.

                             D.L - Đ.T (ghi)

Dạ Ly - Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.