Giá dầu vượt 83 USD/thùng

14/10/2010 10:14 GMT+7

(TNO) Sau 2 phiên giảm liên tiếp, đêm qua, giá dầu thô tại New York (Mỹ) bất ngờ tăng trở lại, đạt mức cao nhất trong vòng một tuần qua.

Trung Quốc, khách hàng lớn nhất trên thị trường năng lượng thế giới, báo cáo mức nhập khẩu dầu thô đạt mức kỷ lục trong tháng 9.2010, đồng thời Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nâng mức dự báo tiêu thụ dầu thô trên toàn cầu là những nguyên nhân chính giúp kéo giá dầu thô đi lên.

Theo số liệu thống kê từ chính phủ Trung Quốc, trong tháng 9 vừa qua, nước này đã nhập khẩu 23,3 triệu tấn dầu, tương đương 5,52 triệu thùng/ngày, tăng 11% so với mức nhập khẩu trong tháng 8.

IEA nâng mức dự báo tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2010 và 2011 trung bình lên thêm 300.000 thùng/ngày, lên thành 86,9 triệu thùng/ngày trong năm nay và 88,2 triệu thùng/ngày trong năm 2011. Trong đó, theo IEA, sức tăng trong năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào các thị trường Mỹ, Đức, Nhật trong 3 tháng cuối năm.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cũng nâng mức dự báo tiêu thụ dầu thô trên thế giới lần lượt lên thành 86,06 triệu thùng/ngày trong năm 2010, 87,44 triệu thùng/ngày trong năm kế tiếp.

Trong khi đó, theo phát biểu của Bộ trưởng Dầu mỏ và Năng lượng Venezuela Rafael Ramirez, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong cuộc gặp mặt ngày 15.10 (tại Áo) sẽ giữ nguyên mức sản lượng như hiện nay.

Giá dầu thô giao tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 13.10 (giờ địa phương) ở mức 83,01 USD/thùng, tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 1,6% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được kể từ hôm 6.10. Giá dầu thô tại đây hiện đang cao hơn 12% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Sau thời điểm đóng cửa sàn giao dịch, giá dầu thô trong các giao dịch điện tử được tiến hành vẫn tiếp tục tăng nhẹ.

Giá dầu thô giao tháng 11 tại NYMEX tăng lên 83,13 USD/thùng, ghi nhận lúc 3 giờ 31 (14.10, giờ VN).

Đồng USD trượt giá so với EUR cũng là một nguyên nhân đẩy giá dầu tăng. Chỉ số giá dollar Mỹ so với 6 loại ngoại tệ chính đã giảm 0,4% (ghi nhận lúc 2 giờ 11 ngày 14.10, giờ VN), xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1.2010.

Giá dầu thô Brent giao tháng 11 tại London (Anh) cũng tăng 1,14 USD/thùng, tương đương tăng 1,4% so với phiên trước đó, chốt phiên 13.10 ở mức 84,64 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.