Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 3/2006, một số tàu nước ngoài cặp cảng Sài Gòn để giao đậu nành, bắp cho các chủ hàng. Cường, Hùng, Hải (đều là tài xế xe tải thuộc một công ty giao nhận vận tải) được các chủ hàng thuê chở số hàng trên từ cảng ra. Lợi dụng việc này, cả ba đã móc nối với một số nhân viên của trạm cân thuộc đội giao nhận Công ty xếp dỡ Khánh Hội với mục đích cân sai số hàng nhằm hưởng số tiền chênh lệch. Ước tính ban đầu, Cường, Hùng, Hải đã hưởng lợi hơn 140 triệu đồng.
Vụ việc sau đó bị bại lộ và Phòng PC 15 đã vào cuộc điều tra. Lo sợ bị xử lý hình sự, Cường, Hùng, Hải bàn bạc đến gặp điều tra viên thuộc Phòng PC 15 đang thụ lý vụ án để đưa hối lộ nhằm chạy án. Ngày 6/8/2006, Cường đứng ra đại diện mang số tiền 6.200 USD và 6 triệu đồng (tương đương 100 triệu đồng) đến nhà riêng của một điều tra viên để đưa hối lộ nhưng đã bị từ chối và lập biên bản về hành vi trên. Quá trình điều tra đã chứng minh được hành vi đưa hối lộ của cả ba người tài xế.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo TTXVN
Bình luận (0)