“Xe ôm” vào tù vì... phóng nhanh vượt ẩu

27/09/2005 00:50 GMT+7

Hôm 26/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phước (61 tuổi, quê ở Long An) 2 năm tù về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Phước sử dụng xe phân khối lớn để chạy xe ôm tại khu vực H.Đức Hòa, Long An gần 10 năm, nhưng không có bằng lái. Ngày 29.5.2004, bà Trần Thị N. thuê Phước chở lên TP.HCM thăm bệnh. Trên đường về, Phước phóng nhanh, vượt đèn đỏ, va chạm vào đầu xe ô tô BS 63L-1693 làm bà N. té, gây chấn thương ở đầu, sau đó chết trong bệnh viện. Riêng Phước cũng bị thương tật 30%.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.