Phá ổ bạc, bắt nhiều đối tượng có tiền án tiền sự

14/10/2008 15:27 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng 11 người tham gia đánh bạc cho Công an Q.2 tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 13 giờ 45 ngày 13.10, lực lượng trinh sát của Đội 5 phối hợp với Công an P.Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM) đã bắt giữ 11 người tham gia chiếu bạc trước nhà số 170/1B Cây Bàng 3, P.Thủ Thiêm, Q.2. Do sòng bạc này nằm ở hẻm nhỏ, trong khu giải tỏa, xung quanh đồng ruộng nên hàng chục con bạc đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 bộ bài, hơn 11 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định sòng bạc này do Dương Văn Hùng (tức Hùng “Ba tuội”, 50 tuổi, ngụ Q.2) điều hành.

Được biết, tháng 1.2003, Hùng đã bị Công an Q.2 bắt về tội tổ chức đánh bạc, tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam. Sau khi ra tù, đến tháng 10.2007, hàng ngày, Hùng tiếp tục tổ chức cho 30 - 40 con bạc tham gia sát phạt ở địa chỉ trên. Hùng vừa là người cầm cái ăn thua trực tiếp với con bạc vừa đứng ra tổ chức sòng bạc này.

 
Hùng, kẻ tổ chức sòng bạc - Ảnh: C.T.V

Ngoài ra, Hùng còn thuê 5 người có nhiệm vụ cảnh giới, chia bài, phục vụ ăn uống cho con bạc, gồm: Ba Tàu, Tí, Cường, Lan, Cả (cả 5 đã bỏ trốn).

Mỗi khi các con bạc ở địa phương tập trung sát phạt, Hùng chỉ cho đặt mỗi tụ bài từ 200.000 - 1 triệu đồng nhưng khi con bạc ở Q.Thủ Đức (TP.HCM), Bình Dương... đến chơi, có thể mỗi ván tiền đánh ăn thua lên đến 15 triệu đồng. Sau mỗi ván bài, Hùng thu tiền xâu 3% trong tổng số tiền thắng cược.

Đáng chú ý, ổ bạc này từng bị Công an Q.2 kiểm tra xử lý 3 lần nhưng Hùng vẫn tổ chức hoạt động gây mất an ninh trật tự khiến người dân ở đây bức xúc. Trong 11 người bị bắt, có nhiều người có tiền án tiền sự, nghiện ma túy…

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.