Mắt đẹp nhờ trang điểm

28/10/2006 15:40 GMT+7

Những mẹo nhỏ khi trang điểm dưới đây sẽ giúp bạn có được đôi mắt to tròn, long lanh và đầy sức sống:

1. Xóa quầng thâm: Đây là bước cần thiết nếu bạn bị quầng thâm dưới mắt. Hãy sử dụng kem che khuyết điểm (concealer) thoa nhẹ từ đầu mắt đến đuôi mắt. Nếu chưa sử dụng cọ thành thạo, bạn có thể dùng tay miết thật nhẹ để làm tan lớp kem này.

2. Thoa kem nền dành cho mắt (base shadow) khắp bầu mắt: Lớp kem này giúp giữ màu mắt lâu hơn. Bạn nên chọn màu nhạt để không ảnh hưởng đến màu phấn mắt.

3. Cách trang điểm mắt thông thường là sử dụng 3 tông màu: Màu đậm nhấn ở đuôi mắt, màu trung thoa khắp bầu mắt và màu trắng thoa sát xương chân mày để trông mắt sáng hơn. Tuy nhiên, nếu mắt sâu và nhỏ, bạn chỉ nên thoa một màu mắt khắp bầu mắt là đủ.

4. Kẻ viền mắt: Nếu sử dụng màu mắt sẫm như nâu, xám đen... bạn không cần kẻ viền mắt (eyeliner). Nếu kẻ viền mắt ở mi mắt dưới, bạn nên bắt đầu kẻ từ đuôi mắt kéo dài đến nửa mắt là đủ. Phần đầu mắt nên để sáng để trông gương mặt rạng ngời hơn.

5. Bấm cong lông mi trước khi chải mascara, nhưng nếu trang điểm ban ngày, bạn không nên bấm lông mi quá cong, vì sẽ trông mất tự nhiên. Chải mascara theo đường zíc zắc để trông tự nhiên. Nếu muốn mắt to hơn, bạn chải lông mi thật dày.

Người mẫu: Thanh Vân, Trang điểm: Ngọc Trúc

L.Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.