Nguyên lãnh đạo Công ty Bách hóa điện máy TP.HCM phải hầu tòa

22/09/2005 23:14 GMT+7

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Quang Trí, Vũ Minh Tuấn, Trương Hoài Phúc, Phạm Minh Nhựt (nguyên cán bộ XNK Sài Gòn Coop), Hoàng Văn Vinh, Cao Hoàng Minh, Lục Văn Rê và Nguyễn Văn Thành (đều là cán bộ Công ty Bách hóa điện máy TP.HCM) - (BHĐM) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Riêng 3 lãnh đạo Công ty BHĐM: Trần Thị Thu Lang (nguyên Giám đốc), Huỳnh Triết (nguyên Phó giám đốc), Võ Ngươn Tánh (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán) bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đầu năm 2001, Trí, Nhựt, Phúc tìm cách móc nối với các cán bộ BHĐM lập phương án kinh doanh xuất khẩu hàng quý hiếm như: hải mã, nấm linh chi, bạch tuộc khô sang Trung Quốc. Từ tháng 3-6.2001 các bị cáo đã lập ra 10 hợp đồng ngoại, 36 hợp đồng mua bán khống với 19 doanh nghiệp, để mua bán khống 1 tấn hàng hóa giá trị trên hóa đơn gần 170 tỉ đồng. Cục Thuế thành phố đã cho hoàn 8,05 tỉ đồng tiền thuế. Sau đó, BHĐM đã chi gần 7 tỉ đồng cho các doanh nghiệp bán hóa đơn và cho Bế Hồng Cường, còn BHĐM hưởng số còn lại. Liên quan đến vụ án này còn cho thấy có sự tiếp tay của nhiều cán bộ hải quan của 5 cửa khẩu thuộc ba tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang làm việc trong các khâu kiểm hóa, xác nhận tờ khai... Tuy nhiên do Cường đã "cao chạy xa bay" nên cơ quan chức năng chưa có cơ sở đấu tranh xử lý.

Hôm 23/9, tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.