Libya tuyên bố "giải phóng"

23/10/2011 11:31 GMT+7

(TNO) Hôm nay 23.10, Libya sẽ tuyên bố chấm dứt cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài 8 tháng qua để lật đổ đế chế 42 năm cầm quyền của ông Muammar Gaddafi, theo Reuters.

Dự kiến sẽ có hàng chục ngàn người tụ tập tại quảng trường trung tâm ở thành phố Benghazi, cái nôi của làn sóng nổi dậy chống Gaddafi, để chứng kiến lãnh đạo của Hội đồng chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdel Jalil công bố thời khắc giải phóng của đất nước.

Sau cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi, Libya sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng nền dân chủ với cuộc tổng tuyển cử trong vòng 8 tháng tới.

 
Dự kiến sẽ có hàng chục ngàn người tham dự sự kiện tuyên bố giải phóng của Libya trong ngày hôm nay 23.10 - Ảnh: AFP

Với nguồn dầu mỏ và khí đốt khổng lồ cùng dân số 6 triệu người, Libya có tiềm năng để trở thành một quốc gia giàu có.

Mahmoud Jibril, một lãnh đạo của NTC cho rằng, sự phát triển của Libya cần một giải pháp lớn, của cả giới lãnh đạo lâm thời NTC lẫn 6 triệu người vốn đã kiệt quệ vì cuộc nội chiến.

Ông Mahmoud Jibril cũng đưa ra nhiều băn khoăn cho chính phủ mới của Libya: "NTC sẽ đưa ra kiểu giải pháp nào trong những ngày tới. Và một điều khác phụ thuộc chủ yếu vào người dân Libya: Liệu họ có phân biệt giữa quá khứ và tương lai?".

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.