Sinh viên Nhật bị bắt cóc ở Iran

12/10/2007 00:09 GMT+7

Giới chức Nhật Bản hôm qua cho hay một sinh viên nước này đã bị một nhóm vũ trang ở đông nam Iran bắt cóc hôm 8.10. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói sinh viên 23 tuổi này bị bắt khi đang đi du lịch một mình tại tỉnh Kerman ở khu vực trên. Phía Nhật cũng đã kêu gọi Iran giúp giải quyết vụ việc.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho hay, cảnh sát đang mở rộng việc truy lùng nhóm thực hiện vụ bắt cóc. Hãng tin Kyodo thì đưa tin sinh viên này đã gọi cho Đại sứ quán Nhật Bản ở Tehran để báo mình bị bắt. Nhóm bắt cóc cũng cho phép sinh viên trên gọi về cho gia đình ở Nhật Bản để thông báo tình trạng của mình. Theo Reuters, hiện nhóm bắt cóc chưa đưa ra yêu cầu gì để đổi lại tự do cho sinh viên này.

Nhiều vụ bắt cóc nhằm vào người nước ngoài đã xảy ra trong thời gian qua ở đông nam Iran, khu vực tập trung nhiều nhóm buôn lậu ma túy từ Afghanistan và Pakistan. Hồi tháng 8, 2 du khách Bỉ cũng đã bị bắt tại khu vực này nhưng được thả sau đó.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.