Afghanistan bất ổn vì bầu cử

18/10/2009 23:36 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner hôm 18.10 đã thúc giục các phe phái ở Afghanistan chấp nhận kết quả điều tra gian lận bầu cử và sẵn sàng thực hiện bầu cử lại.

Khủng hoảng chính trị nổ ra sau khi một phái viên LHQ thừa nhận có gian lận lan rộng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20.8 với kết quả có lợi cho Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai. Một ủy ban của LHQ đang điều tra kết quả bầu cử giữa sự phản đối của ông Karzai và đồng minh còn phía ứng cử viên Abdullah Abdullah tố cáo chính quyền đương nhiệm gian lận và tham nhũng.

Nhiều thủ lĩnh bộ tộc tại nước này cũng lên tiếng phản đối bầu cử lại theo AFP. Bế tắc đang đe dọa khả năng một chính quyền hợp pháp được thành lập tại Afghanistan và cả cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ và đồng minh tại đây. Kết quả điều tra sẽ được công bố trong vài ngày tới và nếu số phiếu bầu cho ông Karzai thấp hơn 50%, bầu cử lại sẽ được tổ chức vào tháng 11.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.