Nghệ An: Trùm ma túy Nguyễn Văn Hùng sa lưới

08/10/2005 22:29 GMT+7

Công an Nghệ An vừa điều tra và bắt được Nguyễn Văn Hùng, một trùm ma túy (sinh năm 1953, trú tại tổ 7, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) khi y đang trốn tại Hà Nội để chuẩn bị trốn lên biên giới.

Hùng là một mắt xích rất quan trọng trong chuyên án 124M của Công an  Nghệ An; là trung tâm mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định tiêu thụ. Đường dây ma túy của Nguyễn Văn Hùng hoạt động khá liều lĩnh từ nhiều năm nay với rất nhiều đồng bọn. Cho đến nay, Công an Nghệ An đã khởi tố 31 bị can, bắt tạm giam 21 tên nhưng Nguyễn Văn Hùng đã bỏ trốn khi có lệnh truy nã toàn quốc. Sau một năm sống chui lủi, Hùng quay về Hà Nội bàn với vợ và đồng bọn góp tiền cho y trốn đi nước ngoài thì bị bắt. Hùng cùng đồng bọn thừa nhận đã tham gia mua bán, vận chuyển trái phép 165 bánh heroin; 45,65 kg thuốc phiện.

Việt Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.