Giảm lo lắng nhờ được bấm huyệt

07/10/2008 01:07 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) cho biết liệu pháp bấm huyệt có thể giúp giảm lo âu ở những bệnh nhi sắp lên bàn mổ.

Theo các chuyên gia, bấm huyệt không gây cảm giác buồn nôn như các loại thuốc giảm đau hiện nay. “Trẻ con trước khi lên bàn mổ thường rất lo lắng và điều này có thể kéo dài thời gian bình phục cũng như dễ dẫn đến việc lạm dụng thuốc giảm đau”, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Zeev Kain, cho biết. Theo hãng tin UPI, cuộc khảo sát được thực hiện trên 52 em từ 8-17 tuổi, trước khi phẫu thuật dạ dày. Một nhóm được bấm huyệt ở giữa hai hàng lông mày và nhóm còn lại được bấm huyệt trên hàng lông mày trái. Kết quả sau 30 phút cho thấy mức độ lo lắng ở nhóm đầu tiên đã giảm, trong khi ở nhóm còn lại thì tăng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.