Bình Thuận: Phát hiện 57 vụ tham nhũng với 90 đối tượng

24/10/2007 17:23 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành đã ký bản báo cáo thống kê tình hình tham nhũng tại tỉnh với 57 vụ tham nhũng được phát hiện. Thiệt hại từ những vụ tham nhũng là 10,3 tỷ đồng, 4.200 USD và trên 2.000 ha đất đai.

Các hành vi tham nhũng phổ biến như lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; lợi dụng sơ hở trong quản lý để thông đồng và chiếm đoạt tiền của nhà nước. Trong số 90 đối tượng tham nhũng được phát hiện có 16 đối tượng ở cấp tỉnh, còn lại là ở huyện và xã. Lĩnh vực xảy ra tham nhũng nhiều nhất là tài chính (31 vụ) và địa phương có nhiều vụ tham nhũng nhất là TP Phan Thiết (14 vụ/23 đối tượng).

Một số vụ tham nhũng phức tạp như vụ nguyên Bí thư, Chủ tịch phường Mũi Né, Phan Thiết tham ô; vụ Huỳnh Ngự nguyên Giám đốc Lâm trường Tánh Linh; vụ 33 lô đất ở Thuận Quí Hàm Thuận Nam…

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.