"Những đứa trẻ may mắn" gặp hạn

25/10/2006 22:32 GMT+7

Khi các bậc cha mẹ ở Trung Quốc đua nhau đi sinh con vào thời điểm được cho là cực kỳ tốt lành vào năm 2000, có lẽ họ không thể nào đoán được rằng "những đứa trẻ may mắn" lại gặp xui xẻo ngay khi bắt đầu vào lớp 1.

Do số lượng học sinh đăng ký vào lớp 1 tăng một cách bất thường nên các trường tiểu học đều không đủ sức nhận. Tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, tỷ lệ học sinh vào lớp 1 tăng từ 10 lên 30%. Các trường học tại Tuyền Châu và Quảng Châu cũng lâm vào tình trạng tương tự, khiến ban giám hiệu nhà trường phải tăng số lớp 1 để có thể đón thêm học sinh. Số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia cho thấy khoảng 36 triệu trẻ em đã được sinh ra vào năm 2000, cao gấp đôi năm 2001 là 17,02 triệu trẻ. Các chuyên gia cảnh báo vận rủi trên sẽ còn đeo bám các trẻ em "may mắn" suốt thời gian ngồi dưới mái trường và tệ hơn nữa khi chúng tốt nghiệp đi làm. (CD)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.