Ngày 26.10, đưa Thọ "đại úy" ra xét xử

25/10/2005 00:33 GMT+7

Theo nguồn tin từ TAND TP.HCM, vụ án "giết người", "đưa hối lộ", "tổ chức đánh bạc"... có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ "đại úy"), "nhân vật số 2" trong đường dây tội ác của Năm Cam thực hiện sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 26.10.

 

Vụ án này có tất cả 16 bị cáo bị truy tố về 7 tội danh, riêng Thọ "đại úy" bị truy tố về 3 tội, trong đó tội "giết người" và "đưa hối lộ" bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Trong "chuỗi" hành vi phạm tội của mình, Thọ từng chung chi hối lộ với số tiền 130 triệu đồng để bảo kê các sòng bạc tại Q.4 và Q.8 (TP.HCM). Tuy nhiên, hành vi gây phẫn nộ dư luận là việc Thọ cùng đàn em ra tay sát hại dã man hai anh Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng vào rạng sáng 27.1.2000. Sau khi gây án, Thọ được Năm Cam  "đạo diễn" cho gặp nhiều nhân vật bảo vệ pháp luật tại TP.HCM để "chạy án", trong đó có ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Viện trưởng Viện KSND Q.4 (đã nhận của Thọ 4.000 USD) để giúp đỡ Thọ. Ông Thành cũng phải ra tòa lần này cùng Thọ với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

 

M.T - L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.