Tạo hình xương hàm cho bệnh nhân bị u men xương

18/10/2010 00:58 GMT+7

Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt T.Ư vừa cho biết sẽ tiến hành tạo hình xương hàm dưới cho bệnh nhân nam Lăng Văn T., 19 tuổi. Bệnh nhân hiện không có xương hàm dưới sau khi phải trải qua đợt điều trị u men xương hàm dưới từ 9 năm trước.

Nguyên liệu tạo hình và cấy ghép cho xương hàm và phần này sẽ được lấy từ xương và phần mềm ở chân của bệnh nhân. Phần xương hàm mới (hai bên) dài khoảng hơn 20 cm. Đây là phần xương hàm tạo hình dài nhất được thực hiện từ trước đến nay.

 Thúy Anh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.