Cha bán con

22/10/2007 17:37 GMT+7

(TNO) Công an quận 5 (TP.HCM) vừa bắt quả tang Phạm Quang Nhân (sinh năm 1976, thường trú tại An Giang, đang tạm trú tại quận 8, TP.HCM) khi Nhân đang thỏa thuận bán con ruột của mình cho Nguyễn Thị Tiền (sinh năm 1961, cư ngụ tại quận 6) qua môi giới là Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1959, cư ngụ tại quận 4).

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận thông qua Hiệp, Nhân đã đồng ý  bán con ruột của mình là Phạm Kim N. (sinh năm 2004) cho Tiền với giá 13 triệu đồng, để Tiền bán lại cho người nước ngoài thông qua hình thức cho con nuôi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.