Chính thức thông xe hầm Thủ Thiêm

20/11/2011 16:08 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ chiều nay 20.11, hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây TP.HCM chính thức được khánh thành đánh dấu bước ngoặt lớn trong lĩnh vực giao thông tại TP.

(TNO) Lúc 14 giờ chiều nay 20.11, hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây TP.HCM chính thức được khánh thành đánh dấu bước ngoặt lớn trong lĩnh vực giao thông tại TP.

 Xem video clip

Đến dự lễ khánh thành có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh; Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải; các Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Xây dựng...; lãnh đạo UBND TP.HCM; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; các vị khách quốc tế, trong đó có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại VN; các hộ dân trong khu vực dự án đi qua và chuyên gia, kỹ sư xây dựng công trình...

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết, để phát triển hết công năng của đại lộ Đông Tây, TP.HCM sẽ tiếp tục quy hoạch và hoàn chỉnh các hạng mục cảnh quan, cây xanh, các tuyến monorail, xe buýt nhanh dọc theo đại lộ.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông trong khu vực cũng được hoàn thiện với tuyến buýt đường thủy trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé; gắn kết với hệ thống các đường vành đai 3, 4; đường cao tốc; tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện các khu đô thị phía Đông và Nam TP.HCM.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao khả năng huy động vốn, sáng tạo, tranh thủ thời cơ phát triển của TP.HCM.

Phó thủ tướng khẳng định ý nghĩa quan trọng của đại lộ Đông Tây vì đây là con đường giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa hai đầu đông tây TP; giảm ùn tắc giao thông và là trục đường tạo tiền đề phát triển khu vực phía đông TP.HCM; kết nối giao thông TP và khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển TP.


Cắt băng khánh thành hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông Tây - Ảnh: Nguyên Mi

Phó thủ tướng nhấn mạnh, việc khánh thành hầm Thủ Thiêm và thông xe toàn tuyến đại lộ Đông Tây là kết quả của việc hợp tác lâu dài giữa VN và Nhật Bản; minh chứng cho việc nâng cao quan hệ hợp tác của hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị.

“Hy vọng tuyến đại lộ Đông Tây sẽ được giữ gìn, chỉnh trang để trở thành tuyến đường tiêu biểu cho bộ mặt TP.HCM”, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.


Đoàn xe đầu tiên qua hầm Thủ Thiêm sau lễ khánh thành - Ảnh: Nguyên Mi

Ông Trần Văn Mận, một người dân có 4 đời sống tại Q.2, đã di dời nhường mặt bằng cho dự án xúc động: “Tôi rất phấn khởi và hãnh diện vì thấy khu vực mình sinh sống ngày càng phát tiển, khang trang và bản thân mình cũng như bà con xung quanh đã có đóng góp một phần mặt bằng cho công trình”.

Báo cáo khả thi của dự án đại lộ Đông Tây được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 5.7.2000. Dự án đại lộ Đông Tây được khởi công ngày 31.1.2005.

Đại lộ Đông Tây và hầm Thủ Thiêm được xác định là một trong 12 công trình trọng điểm được tập trung thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, cơ bản đặt ra với TP.HCM.

Từ năm 2000, công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư được thực hiện.

Tổng giá trị đền bù, giải tỏa cho dự án lên đến gần 5.000 tỉ đồng. Trong đó, TP đã thực hiện một chương trình di dời khổng lồ với 11.000 hộ dân trên địa bàn 8 quận, huyện (các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh), cùng hơn 370 cơ quan, đơn vị.

Ngay sau buổi lễ khánh thành, lúc 17 giờ chiều nay 20.11, người dân có thể đi bộ qua hầm Thủ Thiêm để tham quan.

Các phương tiện giao thông được phép lưu thông qua hầm từ 6 giờ sáng mai 21.11.

Viên An

>> Không còn thấm nước trong hầm Thủ Thiêm
>> Lưu thông qua hầm Thủ Thiêm như thế nào?
>> Dời lễ khánh thành hầm Thủ Thiêm
>> Đại lộ Đông Tây "thay áo mới" sau 6 năm
>> Lái xe ẩu trong hầm Thủ Thiêm sẽ bị truy tố
>> Xây dựng phương án thu phí hầm Thủ Thiêm
>> 
Ngày 20.11, thông xe hầm Thủ Thiêm
>> Nghẹt thở xem diễn tập chữa cháy, cứu nạn trong hầm Thủ Thiêm
>> Kiểm tra độ chống thấm 4 đốt hầm Thủ Thiêm
>> Đổ mẻ bê tông cuối cùng của đường hầm Thủ Thiêm
>> Đổ mẻ bê tông đầu tiên hợp long hầm Thủ Thiêm 
>> 
Cháy ở đường dẫn hầm Thủ Thiêm 
>> 
Kết nối thành công đốt hầm Thủ Thiêm cuối cùng 
>> 
Đốt hầm Thủ Thiêm cuối cùng đã về đích an toàn 
>> 
Chuẩn bị lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 4 
>> 
Giải thích hiện tượng thấm tại hầm Thủ Thiêm 
>> 
Đốt hầm Thủ Thiêm số 3 vào vị trí lắp ráp 
>> 
Chuẩn bị lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3 
>> 
Vào nơi sâu nhất hầm Thủ Thiêm 
>> 
Thông đốt hầm Thủ Thiêm số 2 
>> 
Đốt hầm Thủ Thiêm số 2 về đích an toàn 
>> 
Chuẩn bị lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 
>> 
Thông đốt hầm số 1 với hầm dẫn phía Thủ Thiêm 
>> 
Đốt hầm Thủ Thiêm (số 1) đến vị trí lắp ráp an toàn 
>> 
Hành trình dìm hầm Thủ Thiêm 
>> 
116 ngày dìm hầm Thủ Thiêm 
>> 
4 đốt hầm Thủ Thiêm đạt chất lượng 
>> 
Kiểm tra độ chống thấm 4 đốt hầm Thủ Thiêm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.