Vương miện Hoa hậu Thế giới 2006 dành cho ai?

29/09/2006 21:58 GMT+7

Hoa hậu Việt Nam được đánh giá cao nhất nhóm Đông Á 104 thí sinh đang bước vào những giờ phút hồi hộp nhất khi chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, vương miện Hoa hậu Thế giới năm 2006 sẽ được trao.

Ai sẽ nhận nhiệm vụ hoa hồng với những chuyến viếng thăm trẻ em mồ côi và bệnh nhân AIDS cũng như tuyên truyền cho vẻ đẹp tâm hồn của nữ giới?

Phải có nét đẹp tâm hồn tỏa sáng

Trong 29 ngày qua, có đến 15 ngày các hoa hậu tham gia các hoạt động nhằm đánh giá vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu trí tuệ của họ. Sau khi đặt chân đến Ba Lan 1 tuần và trải qua cuộc thi Hoa hậu Bãi biển, các người đẹp đã tham gia ngay vào hoạt động quyên góp sách để thành lập Thư viện Hoa hậu Quốc tế, gặp gỡ các sinh viên... Sau đó, họ tham dự các lễ hội, thăm viếng viện bảo tàng, thăm trẻ em đau bệnh, tật nguyền tại các bệnh viện, trung tâm từ thiện... Các hoa hậu đã có một buổi bán đấu giá hiện vật gây quỹ từ thiện cho trẻ em thật ấn tượng. Mỗi hiện vật mà họ đem đến đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Những điếu xì gà, những bức tranh, bình gốm... đều chuyển tải một thông điệp văn hóa của mỗi quốc gia. Khi ấy, họ đang đóng vai trò sứ giả văn hóa của đất nước mình. Ngày cuối cùng, mỗi thí sinh được ban giám khảo phỏng vấn riêng. Đây là cuộc phỏng vấn rất quan trọng vì nó góp phần quyết định "chiếc vé" vào vòng 16 người đẹp nhất có mặt trong đêm chung kết.

Tất cả hoạt động nói trên đều đòi hỏi các người đẹp phải phô bày sự tinh tế trong ứng xử, nét duyên dáng và thái độ thân thiện cũng như chiều sâu trí tuệ, nền tảng văn hóa của mỗi người. Mỗi nụ cười, ánh mắt, lời nói của người đẹp đều được quan sát, chấm điểm kỹ càng. Chính vì đa số các thí sinh đều đạt chuẩn cơ bản về hình thể (do đã đoạt các giải cao tại cuộc thi hoa hậu khu vực, quốc gia) nên lúc này, nét đẹp tâm hồn của họ mới là quan trọng nhất. Và, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới so với các cuộc thi nhan sắc khác.

Ảnh: www.missworld.com

Ai sẽ đăng quang?

Vẫn như hằng năm, càng gần đến giờ cuối, các hãng cá cược càng nóng lên với những dự đoán. 15 bảng cá cược đã có những dự đoán riêng họ. Trong đó, đại diện Venezuela đứng đầu danh sách dự đoán của 10/15 bảng còn Hoa hậu Úc dẫn đầu 8/10 bảng. Có đến 5 bảng gồm Betuk.com, Sportingbet, Peddypower.com, Totalbet.com, Sportingodds.com phân vân không biết nên chọn Venezuela hay Úc nên đánh giá cả hai đều là ứng viên vương miện Hoa hậu Thế giới 2006. Ngoài Hoa hậu Úc, trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hoa hậu Ấn Độ là người nổi trội hơn cả trong danh sách dự đoán với 15/15 bảng cá cược xếp cô vào vị trí thứ hai hoặc thứ ba.

Hoa hậu Venezuela và Hoa hậu Úc. Ảnh: www.missworld.com

Trên mục bình luận của website chính thức cuộc thi năm nay, các nhà bình luận dành nhiều ưu ái cho Hoa hậu Úc. Đặc biệt, cô gái có vẻ đẹp mặn mà người Chilê mặc dù suốt 29 ngày qua chưa thực sự tỏa sáng nhưng vẫn hết sức được chú ý với những lời dự đoán hết sức lạc quan. Năm 2005, Unnur Birna cũng gặp tình trạng tương tự vậy. Hầu hết giới cá độ năm 2005 đều dồn sự chú ý vào Hoa hậu Philippines nhưng rốt cuộc, Hoa hậu Iceland mới là người đoạt vương miện.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 56 năm 2006 sẽ diễn ra tại Sala Kongresowa, Warsaw vào lúc 20h ngày 30/9/2006 (giờ địa phương). Những thước phim ghi lại các hoạt động của cuộc thi tại Krakow, Gdansk, Gdynia, Gizycko, Zamosc, Katowice và Warsaw sẽ được chiếu trong đêm chung kết. Angela Chow, Tim Vincent và Grazyna Torbicka sẽ cùng dẫn chương trình. Ban nhạc Westlife và danh ca Robin Gibb của ban nhạc Bee Gees, ban nhạc Amici sẽ thể hiện các ca khúc. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp đến khoảng 2 tỉ người xem của gần 200 quốc gia.

Danh sách ban giám khảo gồm có: Bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới, Chủ tịch Ban giám khảo cùng với các thành viên: cựu Hoa hậu Thế giới năm 1989 Aneta Kreglicka, nghệ sĩ Denise van Outen, đạo diễn nổi tiếng Karan Johar, vận động viên lừng danh Kelly Holmes, đại sứ quốc tế của Tổ chức Hoa hậu Thế giới Krish Naidoo, nghệ sĩ nhạc pop Louis Walsh, đạo diễn âm nhạc Mike Dixon và nhà thiết kế thời trang Wilnelia Forsyth.

Nhà bình luận Rahul cho rằng trong khu vực Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương, Hoa hậu Việt Nam được đánh giá cao nhất nhóm Đông Á. Tuy nhiên, những thông tin và bình luận về Hoa hậu Việt Nam khá khiêm tốn trên các diễn đàn. Cơ may lọt vào danh sách 16 người cuối cùng vẫn còn với Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy: 1 suất Hoa hậu Nhân ái hay vị trí đầu bảng bình chọn của khán giả khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoặc 1 sự lựa chọn của ban giám khảo. Chúng ta luôn hy vọng và cầu chúc cho đại diện Việt Nam sẽ làm được điều bất ngờ nào đó trong đêm 30/9 này.

Vinh Nguyễn
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.