Bắt giam 4 cán bộ tham ô nhiều tỉ đồng

31/10/2008 00:33 GMT+7

* Hối lộ cảnh sát hơn 120.000 USD Hôm qua 30.10, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã bắt tạm giam 4 cán bộ của 2 công ty xi măng có trụ sở tại tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trong số đó, 3 người thuộc Công ty xi măng Mai Sơn gồm: Nguyễn Huy Kế - Giám đốc công ty, Lê Đăng Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch thống kê, Kiều Xuân Tình - Kế toán trưởng. Người thứ 4 là Trần Anh Sơn - Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh. Ông Kế còn bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bốn người nói trên bị tình nghi đã tham ô gần 3 tỉ đồng tiền học phí của hơn 800 lượt công nhân được đào tạo cho dự án Nhà máy xi măng Sơn La. Ngoài ra các cán bộ Công ty Mai Sơn còn bị điều tra về hành vi lập bảng chấm công, ký chứng từ khống để nhận tiền ăn trưa, tiền phụ cấp cho công nhân với số tiền gần 3 tỉ đồng.

* Lúc 3 giờ sáng 30.10, tổ tuần tra gồm đại úy Phạm Văn Trúc, trung úy Nguyễn Ngọc Phương, thượng sĩ Trương Thành Đức và thượng sĩ Nguyễn Vương Vũ (Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, Q.Long Biên phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn liền yêu cầu dừng xe. Kiểm tra trong ba lô của người ngồi sau có 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm, 2 điện thoại di động, 120.000 USD và 50 triệu đồng. Họ khai là Tạ Xuân Tiến (sinh năm 1963, ở tỉnh Hưng Yên), Tráng A Dính (1990, ở tỉnh Sơn La), xin hối lộ toàn bộ số tiền trong ba lô (hơn 2 tỉ đồng) nhưng đã bị tổ công tác cảnh cáo, lập biên bản giao Công an Q.Long Biên điều tra xử lý.

  Trương Định - K.T.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.