Thủ quỹ bưu điện biển thủ hơn 2 tỉ đồng bỏ trốn

20/10/2005 00:36 GMT+7

Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) bị mất trộm 1 tỉ đồng Theo nguồn tin từ Công an Q.5 (TP.HCM), ngày 17.10, lãnh đạo Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn thuộc Bưu điện TP.HCM đã đến trình báo với Công an P.13, Q.5 sự việc Phạm Thanh Danh (39 tuổi, ngụ ở P.3, Q.8) là nhân viên thủ quỹ của Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn đã bỏ trốn khỏi nhiệm sở, ôm theo hơn 2 tỉ đồng.


Hơn một tháng nay, Danh thường xuyên đi làm trễ, các công đoạn trích - xuất tiền quỹ liên tục bị "trục trặc" và có nhiều dấu hiệu bất thường... Công an P.13 lập tức báo cáo sự việc lên Công an quận 5 và ngay trong đêm 17.10, việc truy tìm tung tích Danh đã được triển khai nhưng đến cuối chiều 19.10 vẫn chưa có kết quả.

 

* Chiều qua 19.10, theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, tại Trường ĐH Hàng hải (đường Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ trộm lớn. Sáng 17.10, sau hai ngày nghỉ, nhân viên phòng tài vụ nhà trường khi mở phòng làm việc đã phát hiện két sắt bị phá, toàn bộ số tiền thu học phí của sinh viên hệ chính quy và tại chức gồm hơn 1 tỉ đồng chưa kịp nộp vào Kho bạc Nhà nước đã không cánh mà bay. Kẻ gian lợi dụng lúc nhà trường đang nâng cấp sửa chữa khu nhà hiệu bộ, phải di chuyển phòng tài vụ sang khu bên cạnh, đã đột nhập vào phòng lấy trộm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

T.Hùng - Đ.Huy - P.H.Sâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.