Thái Lan dọa đóng cửa biên giới với Campuchia

07/11/2009 00:38 GMT+7

Hôm qua, Phó thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban nói có thể sẽ đóng cửa mọi cửa khẩu biên giới với Campuchia nếu quốc gia láng giềng tiếp tục đường lối ngoại giao cứng rắn.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng nói sẽ yêu cầu Nội các hủy văn bản ghi nhớ về thềm lục địa ký năm 2001 với Campuchia trong khi căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước chưa có dấu hiệu nguội đi. Văn bản này được ký dưới thời của Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ngoại trưởng Kasit Piromya nói đôi bên đã không đạt được mấy tiến bộ kể từ khi văn bản trên được ký và sẽ đàm phán lại từ đầu. Cả 2 nước đã triệu hồi đại sứ về nước hôm 5.11 sau khi Phnom Penh bổ nhiệm ông Thaksin làm cố vấn kinh tế, khiến Bangkok nổi giận.

Năm 2003, Thái Lan cũng đã triệu hồi đại sứ về nước sau khi sứ quán của họ tại Phnom Penh bị người biểu tình đốt. Căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa Bangkok và Phnom Penh cũng có thể làm tranh chấp quanh đền Preah Vihear khó giải quyết hơn.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.