Cháu trộm vàng của bác

18/11/2011 08:26 GMT+7

(TNO) Công an TP.Huế đã bắt Lê Văn Thuận (18 tuổi, trú tại 14 Thạch Hãn) và Trần Ngọc Phương (23 tuổi, trú tại 11B Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP.Huế) về tội trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 17.11, Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã bắt Lê Văn Thuận (18 tuổi, trú tại 14 Thạch Hãn) và Trần Ngọc Phương (tức Bi, 23 tuổi, trú tại 11B Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP.Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 15.11, ông Lê Văn Phương, trú tại 14 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP.Huế đang ngủ trưa thì bị kẻ gian lẻn vào móc ví lấy trộm 7 chiếc nhẫn loại 2 chỉ hiệu 9999 và 4 triệu đồng tiền mặt.

Tổng trị giá tài sản qua giám định là 67.700.000đồng.

Ông Phương đã đến Công an phường báo mất tài sản.

Kẻ trộm không ai khác chính là Thuận (cháu gọi ông Phương bằng bác ruột) và Phương.

Do ở cùng một nhà nên Thuận biết ông Phương có tài sản để trong người, lợi dụng lúc ông Phương đang ngủ trưa, Thuận đã đến nơi ngủ của ông Phương mở túi quần của ông lấy cái ví.

Sau khi gây án, Thuận và Phương đã chia nhau tài sản tiêu xài và bị công an bắt giữ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.