Điều tra vụ lính Mỹ đốt xác quân Taliban

24/10/2005 00:17 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ D.Rumsfeld hôm 22/10 đã yêu cầu các tư lệnh dưới quyền đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ binh lính nước này bị cáo buộc đã đốt xác các tay súng Taliban tại Afghanistan.

Ông Rumsfeld lo ngại vụ việc trên sẽ làm xấu thêm hình ảnh của Washington trên trường quốc tế và thổi bùng ngọn lửa chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo. Tuần trước, Tổng thống Afghanistan H.Karzai cũng nói rằng ông bị sốc trước thông tin lính Mỹ đốt xác tàn quân Taliban, một hành động được coi là thiếu tôn kính theo quan niệm của người Hồi giáo. Kênh truyền hình SBS tại Úc tuần trước phát hình ảnh lính Mỹ đốt xác các tay súng Taliban. Một người lính sau đó giải thích việc đốt xác được thực hiện theo mệnh lệnh cấp trên nhằm mục đích vệ sinh trong khi có nguồn tin nói rằng hành động này nhằm uy hiếp tinh thần kẻ thù.

Đ.H
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.