Đề nghị truy tố 2 giám đốc "ăn chặn" tiền thuế

21/10/2007 23:11 GMT+7

Hôm qua 21.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra vụ án mua bán hóa đơn và chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố đối với Lê Quang Hùng (52 tuổi, ngụ ở Q.9, Giám đốc Công ty TNHH Quang Hùng, số 45/3 đường 1, tổ 3, ấp Giãn Dân, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) và Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, quê Bình Dương, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Tân Thuận Hưng, số 56 D2 quốc lộ 1, khu phố 5, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác".

Theo kết luận điều tra, tháng 10.2002, Hùng lập công ty cấu kết với Minh, Lê Đức Hậu (buôn bán tự do) để bán 92 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống trị giá hơn 13 tỉ đồng cho 16 công ty khác để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Thấy ngon ăn, năm 2003, Minh cũng lập công ty làm giám đốc "bắt tay" với Hùng mua bán hóa 15 tờ hóa đơn GTGT khống khác trị giá gần 2,6 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.