Ấn Độ: 39 người chết vì lở đất

10/11/2009 16:32 GMT+7

(TNO) Một trận lở đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ra ở miền nam Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 39 người, hãng tin AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết hôm nay (10.11).

Trận lở đất này cũng đã phá hủy gần 300 ngôi nhà ở vùng Ooty và Coonoor ở bang Tamil Nadu vào hôm qua (9.11).

Những vùng này cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ gần 1.800km.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 14 thi thể trong các đống đổ nát vào hôm qua và thêm 25 thi thể khác vào hôm nay (10.11).

Ít nhất 8 người khác cũng đã bị thương trong vụ lở đất này.

Theo một quan chức địa phương, Ooty là nơi du khách nước ngoài thường hay lui tới song không có ai trong số những người thiệt mạng cũng như bị thương là người nước ngoài.

Thông thường hằng năm, những vùng thuộc miền nam ở quốc gia đông dân thứ nhì hành tinh này có mưa lớn trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.