Triển lãm gốm sứ Nhật Bản: Từ truyền thống đến hiện đại

18/10/2006 19:07 GMT+7

Ngày 18/10, tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Quận 1), Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phối hợp cùng Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức giới thiệu hơn 70 tác phẩm của 35 nghệ nhân đến từ 7 làng nghề đồ gốm tiêu biểu của Nhật Bản.

Tại triển lãm, người xem có dịp thưởng lãm, tìm hiểu thêm về 3 làng nghề gốm sứ lâu đời nhất của Nhật Bản như: gốm sứ vùng Bizen (794 - 1185), vùng Arita (1575 - 1614) và làng nghề Hagi (1615 - 1867).

Vào thời kì này, các nghệ nhân làm sứ Nhật Bản đã bắt đầu sản xuất các loại bình hoa, chén trà..., với các hoa văn, họa tiết rất độc đáo được sáng tạo dựa vào quá trình nung xảy ra tự nhiên trong lò.

Triển lãm mở cửa tự do đến ngày 27/10.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.