Bạo lực ở biên giới Myanmar - Thái Lan

09/11/2010 10:11 GMT+7

Hôm qua, giao tranh giữa quân chống đối và lực lượng chính phủ nổ ra ở miền đông Myanmar, khiến khoảng 10.000 người phải chạy sang các tỉnh Tak và Kanchanaburi của Thái Lan.

AFP dẫn lời Tỉnh trưởng tỉnh Tak, ông Samart Loyfah, cho biết trong số người Myanmar chạy nạn có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đụng độ xảy ra giữa tổ chức Quân đội Phật giáo Karen Dân chủ và quân chính phủ. Chưa có thông tin về thương vong của cả 2 bên. Theo AFP, ít nhất 3 thường dân thiệt mạng tại thị trấn Myawaddy, bang Karen.

Giao tranh diễn ra một ngày sau khi Myanmar tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên sau 20 năm. Giới quan sát đánh giá các đảng được chính phủ đương nhiệm ủng hộ sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.