Quảng Ninh: 2 vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết

28/10/2006 16:34 GMT+7

Vào 23 giờ ngày 27/10/2006, tại lò giếng chính từ mức 125 xuống mức -50 thuộc Công ty than Nam Mẫu, tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trong khí kíp thợ có 9 người (ở tổ đào lò giếng 3-2, thuộc phân xưởng đào lò 5) đang đưa dầm vào chống lò thì có đá to trên nóc lò bất ngờ rơi xuống làm bị thương 2 thợ lò là Nguyễn Thiết Trụ, sinh năm 1974, thợ lò bậc 5/6 và thợ lò Nguyễn văn Thực, sinh năm 1987 thợ bậc 4/6.

Riêng thợ lò Nguyễn Thiết Trụ bị thuơng nặng đã chết trên đuờng đi cấp cứu. Anh Nguyễn Thiết Trụ, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, có vợ và một con nhỏ đang sinh sống tại phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí.

Tình trạng tai nạn lao động nghiêm trọng trong ngành than có chiều hướng gia tăng.

Trước đó ngày 26/10 đã xảy ra vụ tai nạn tụt đổ lò làm chết 2 công nhân ở xí nghiệp than Cao Thắng thuộc công ty than Hòn Gai. Như vậy từ đầu năm đến nay ngành than đã xảy ra gần 30 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 43 công nhân, tăng số người bị chết so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty than Nam Mẫu đang tổ chức giải quyết hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên, tạm thời hỗ trợ và cùng các gia đình thợ lò bị nạn cứa chữa người bị thương, lo tang lễ cho người chết. Các cơ quan chức năng của địa phương, Tập đoàn Than khoáng sản và công ty than Nam Mẫu đang điều tra về nguyên nhân vụ tại nạn lao động trên.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.