Áo xanh tình nguyện giúp dân

10/11/2009 12:33 GMT+7

(TNO) Lũ vừa rút, khoảng 400 đoàn viên, sinh viên tình nguyện ở các trường: Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, Cao đẳng Xây dựng số 3, Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tạm gác chuyện học đi về 6 xã thuộc H.Tuy An và thị xã Sông Cầu (Phú Yên) giúp dân khắc phục sau bão lũ. Đi vào vùng lũ, muôn vàn khó khăn, công việc vất vả, nhưng trên nét mặt của họ vẫn nở nụ cười tươi.


Sinh viên trường Cao đẳng xây dựng số 3 dọn vệ sinh trường học ở xã An Định - Ảnh: Đức Huy

Vừa đặt chân xuống trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân (xã An Định, H.Tuy An), sinh viên trường Cao đẳng xây dựng số 3 xắn tay áo lao vào công việc. Chỉ trong thoáng chốc, lớp bùn non ngập sâu hơn 5cm biến mất, trả lại sân trường sạch đẹp như xưa. Sau đó, họ lại chia từng nhóm chuyển sách vở, đồ dùng dạy học; nhóm khiêng bàn, rửa ghế; nhóm dọn dẹp vệ sinh.

Sinh viên Trần Thanh Đối - trường Cao đẳng xây dựng số 3 bộc bạch: “Nhà em bị ngập hoàn toàn, thiệt hại khá nặng nhưng cũng không bằng ở đây. Được đóng góp chút sức trẻ để sửa chữa lại trường học nhằm giúp các em nhỏ ở đây sớm ổn định việc học tập, em nghĩ bạn trẻ nào cũng muốn làm”.

Thầy Đặng Chí Tôn - Phó hiệu trưởng trường Nguyễn Viết Xuân cho biết: “Toàn bộ trang thiết bị dạy học, máy móc đã chìm ngập trong nước, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng. Nhờ có các đoàn viên, sinh viên về giúp nên các em học sinh ở đây đã có thể đi học sớm lại được”.


Khuân vác hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ - Ảnh: Đức Huy


“Cánh quân” ở thị xã Sông Cầu với hơn 200 sinh viên tình nguyện của Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên và trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa sáng 10.11 vẫn đang cặm cụi giúp người dân các phường: Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Yên và Xuân Lâm dọn vệ sinh đường sá, trường học; giúp đỡ người dân dựng lại nhà.

Ngoài giúp dân, sinh viên Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên còn tặng 420 suất quà cho người dân Sông Cầu, phối hợp với trường Trung học Y tế Phú Yên khử độc tiêu trùng nước giếng và môi trường xung quanh.

Anh Trần Hữu Thế - Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên cho biết: “Cùng với việc huy động lực lượng thanh niên xung kích, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện các trường về giúp dân tại các huyện: Đồng Xuân, Tuy An và Sông Cầu. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Phú Yên để cùng với người dân vùng bão khắc phục bão lũ, sớm ổn định cuộc sống”.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.