Vụ triệt phá băng cướp - đua xe: Thu giữ 7 máy đánh bạc

28/11/2011 00:43 GMT+7

Hôm 27.11, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, công an đã xác định được khoảng 15 thanh thiếu niên (cả nam lẫn nữ) đánh bạc ăn tiền trên máy đánh bạc tại lầu 4 của khách sạn Tân Thành Lộc (số 227 - 229 Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10) khi công an ập vào kiểm tra khách sạn này.

Hôm 27.11, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, công an đã xác định được khoảng 15 thanh thiếu niên (cả nam lẫn nữ) đánh bạc ăn tiền trên máy đánh bạc tại lầu 4 của khách sạn Tân Thành Lộc (số 227 - 229 Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10) khi công an ập vào kiểm tra khách sạn này.

>> Triệt phá băng cướp - đua xe
>> Vụ triệt phá băng cướp - đua xe: Tạm giữ hình sự 8 đối tượng

Công an đã thu giữ 7 máy đánh bạc và đang xem xét xử lý số người trên về hành vi đánh bạc. Được biết, máy đánh bạc trên thuộc loại hình cấm kinh doanh nhưng chủ khách sạn vẫn cố tình vi phạm.

Ông L.M.Đ (SN 1965, lưu trú Q.10, Việt kiều Mỹ) đứng tên trong hợp đồng thuê lại khách sạn để kinh doanh, sau đó giao cho vợ người Việt Nam quản lý. Theo lời khai của ông L.M.Đ, gần đây, có một người đàn ông đến thuê lại lầu 4 đặt máy đánh bạc.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông L.M.Đ liên lạc với người đàn ông trên nhưng không được. Cơ quan công an đã đủ chứng cứ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ khách sạn về hành vi sử dụng cơ sở kinh doanh để tổ chức hoạt động ma túy, cờ bạc và đề nghị rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; đồng thời điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc đối với chủ nhân của máy đánh bạc. Cùng ngày, Đội CSHSĐN, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã bắt thêm Lê Thanh Tiến (SN 1991, quê Bình Thuận) về hành vi cướp giật tài sản. Đến nay, tổng cộng 9 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự liên quan đến vụ triệt phá băng cướp - đua xe nói trên.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.