Học giả Nguyễn Quảng Tuân được trao giải thưởng Balaban 2010

29/10/2010 02:36 GMT+7

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm vừa (Mỹ) công bố quyết định trao giải thưởng Balaban 2010 cho học giả Nguyễn Quảng Tuân vì “những đóng góp to lớn trong nghiên cứu và bảo tồn văn hóa chữ Nôm”.

 Đây là giải thưởng dành cho cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và quảng bá di sản chữ viết Hán-Nôm ở nước ta (trước khi chữ Quốc ngữ trở thành ngôn ngữ quốc gia). Giải thưởng mang tên Balaban (John Balaban) - tên một nhà thơ, giáo sư Đại học North Carolina State - người đã dành nhiều tâm huyết trong việc bảo tồn cách viết cổ và đã giới thiệu kho tàng ca dao Việt Nam, thơ Hồ Xuân Hương và một số tác phẩm văn học ở nước ta ra thế giới.

Học giả Nguyễn Quảng Tuân sinh năm 1925 ở Bắc Ninh, hiện sống tại TP.HCM, đã biên soạn xuất bản 30 tác phẩm và đăng hơn 400 bài báo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến văn hóa nước nhà. Giải thưởng Balaban lần này bao gồm một bằng khen, một biểu tượng bằng gốm sứ cùng với số tiền thưởng 1.000 USD. 

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.