Kế "lưu đày" của ông Sharon?

19/09/2005 22:30 GMT+7

Trong dịp dự Hội nghị thượng đỉnh LHQ tại New York (Mỹ) vừa qua, Ngoại trưởng Đông Timor J.Ramos-Horta có yêu cầu Thủ tướng A.Sharon của Israel cử một chuyên gia kinh tế tới giúp đỡ nước mình. Không một chút chần chừ, ông Sharon đáp ngay: "Tôi sẽ giới thiệu cho ông một người. Ông ấy rất am tường về kinh tế và điều may mắn là hiện giờ ông ấy hoàn toàn rảnh rỗi".

 

Theo nhật báo Yediot Aharonot của Israel thì "một người" mà ngài thủ tướng đề cập ở đây chính là cựu Bộ trưởng Tài chính B.Netanyahu. Bởi từng giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính nên ông Netanyahu hẳn nhiên "rất am tường về kinh tế". Thêm vào đó, sau khi từ chức để phản đối kế hoạch của thủ tướng về việc rút các khu định cư Israel khỏi Dải Gaza, ông Netanyahu cũng đang "hoàn toàn rảnh rỗi". Báo chí Israel cho rằng Thủ tướng Sharon đang có ý định "lưu đày" đối thủ Netanyahu, người hiện đang cạnh tranh quyết liệt với ông để giành ghế lãnh đạo Likud, đảng cầm quyền tại Israel. (AFP)

 

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.