Phát hiện nhóm hiện vật bằng đồng cổ thời Nguyễn

21/10/2011 23:54 GMT+7

Ông Lê Bá Hạnh - Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, vừa cho biết đội cán bộ chuyên môn cơ quan này đã phát hiện nhóm hiện vật bằng đồng cổ quý hiếm (ảnh) tại nhà thờ dòng họ Phan, thuộc xã Thạch Bằng, H.Lộc Hà.

 

Nhóm cổ vật bằng đồng có niên đại thời Nguyễn, triều vua Minh Mạng (1820 - 1840), bao gồm đỉnh trầm bằng chất liệu đồng, có kích thước cao 0,2m, rộng 0,1m, phía thân và nắp đỉnh được chạm khắc họa tiết hình 3 con nghê trong tư thế chầu phục rất sinh động, tinh tế. Hai ống hương hình tròn, đều được làm bằng chất liệu đồng có kích thước giống nhau, chiều cao 0,2m, thân ống mặt trước và sau khắc chạm họa tiết hình hổ phù, chân đế chạm họa tiết hình hoa lá, dây leo cách điệu..., một ống hương hình vuông, cũng bằng chất liệu đồng, cao 0,2m, 4 mặt được chạm khắc chữ Hán, hình chữ Phúc được viết theo lối chữ triện sắc nét trên phía thân ống.

Theo ông Hạnh, đây là nhóm hiện vật bằng đồng rất quý được phát hiện lần đầu tiên tại các dòng tộc ở Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.