Xe vi phạm sẽ không bị tạm giữ

24/10/2007 17:14 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, quy định xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội) sẽ không áp dụng hình thức phạt bổ sung tạm giữ phương tiện vi phạm.

Theo đó, cùng lỗi vi phạm, trường hợp trực tiếp bị xử phạt sẽ bị áp dụng tạm giữ xe, còn với trường hợp phạt nguội, người vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính. Dự kiến cuối tháng 10, Phòng CSGT sẽ áp dụng hình thức xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh bằng các máy chụp, máy quay nghiệp vụ và cả các camera đặt cố định tại các giao lộ, các điểm nóng về giao thông…

Theo thượng tá Vân, hiện nay Phòng CSGT đã có phần mềm vi tính xử phạt qua hình ảnh, chỉ cần nhập số xe thì toàn bộ dữ liệu thông tin về chủ phương tiện sẽ hiện ra. Phòng CSGT đã hoàn tất dự thảo quyết định xử phạt và có thể cuối tháng 10.2007 sẽ đưa vào áp dụng.

Đối với hình thức phạt nguội, cũng như trước đây, CSGT sẽ gửi giấy báo vi phạm và phiếu chuyển cho các Đội CSGT, các đội này gửi cho công an quận huyện nơi cư ngụ của chủ xe vi phạm. Lực lượng cảnh sát khu vực sẽ nhận phiếu báo để đưa đến tận nhà người vi phạm cũng như nhắc nhở những người chưa thực hiện đóng phạt.


Đội nghiệp vụ của Phòng CSGT đã có đầy đủ thiết bị để trích xuất cũng như truy cập thông tin về chủ phương tiện vi phạm giao thông

Đối với trường hợp người vi phạm không chấp hành, theo thượng tá Vân, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ 146/2007/NĐ-CP quy định rõ: cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp như khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng; kê biên phần tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá…

Thượng tá Vân cũng cho biết, cảnh sát khu vực của các quận huyện đã thống kê toàn bộ số xe của người tạm trú trên địa bàn TP.HCM để có thể tiến hành gửi phiếu báo vi phạm một cách thuận lợi và nhanh nhất. Thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 50.000-60.000 xe biển số tỉnh đang lưu thông trên địa bàn TP.HCM.

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.