Ngày đầu tiên, bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp gần 610 triệu đồng

02/10/2006 15:00 GMT+7

Công ty cổ phần Vincom ủng hộ 200 triệu đồng * Công ty Honda Việt Nam trích tiền cứu trợ 160 triệu đồng * Công ty TNHH tôn Đông Á tặng 2.600 tấm tôn lợp nhà trị giá 100 triệu đồng * Thầy cô giáo và sinh viên Trường Saigon Tech ủng hộ 50 triệu đồng * CBCNV Báo Thanh Niên & XN In Thanh Niên trích tiền lương ủng hộ 32.500.000đ * Võng xếp Duy Lợi đóng góp 30 triệu đồng.

Bão số 6 ập đến, người dân miền Trung lại tiếp tục bị "màn trời chiếu đất". Hàng chục ngàn ngôi nhà hoàn toàn bị hủy hoại, hàng vạn đồng bào lâm vào cảnh khốn khó chưa dễ khắc phục được. Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Thanh Niên, ngay trong sáng ngày 2.10.2006, rất nhiều bạn đọc đã đến tòa soạn tại Hà Nội, TP.HCM và các Văn phòng đại diện "của ít lòng nhiều" cùng hướng về "khúc ruột mềm" của đất nước. Ngay từ sáng sớm, ông chủ võng xếp Lâm Duy Lợi đã mang 30 triệu đồng đến nhờ tòa soạn gửi đến cho người dân trong vùng tâm bão. Phải nói rằng từ nhiều năm nay, anh là người luôn đồng hành với Báo Thanh Niên trong các hoạt động xã hội từ thiện.

Bé Huỳnh Xuân Phúc nhịn tiền ăn sáng gởi tặng đồng bào bị bão - Ảnh Thanh Đông

Tiếp đến là hai em Hoàng Thúy Vi - Hoàng Thành Cường (183/44 Bùi Viện, Q.1, TP.HCM) ủng hộ 100 ngàn đồng. Anh Phạm Hồng Sơn (96/7A Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM) tranh thủ đi làm hớt hải chạy đến vội đưa 500 ngàn đồng, với lời nhắn: "Xin tòa soạn chuyển sớm đến đồng bào gặp nạn giùm...", Công ty CP Giám định & Khử trùng FCC cũng cử nhân viên đến từ sớm gửi 5 triệu đồng, tập thể CNV Công ty văn hóa Hương Trang (416 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM): 2 triệu đồng...

 

 

Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi có mặt từ sáng sớm trao tiền cứu trợ - Ảnh Thanh Đông

Xúc động nhất là hình ảnh cháu Huỳnh Xuân Phúc (học sinh lớp 7 Trường Nhân Văn, Q.Tân Phú, TP.HCM) nhịn ăn sáng 1 tuần tới để dành 20 ngàn đồng gửi tặng cho các bạn cùng trang lứa đang hứng chịu bão số 6. Từ Hoa Kỳ xa xôi nhưng hai bạn Lâm Kim Xia - Lâm Kim Bảo nghe tin miền Trung đại nạn cũng gọi điện cho gia đình ở Việt Nam nhờ đóng góp 100 USD. Trường Saigon Tech ngay trong sáng 2.10 đã phát động trong toàn thể giáo viên và học sinh - sinh viên quyên góp được 50 triệu đồng và thầy Hồ Quang Trung quên cả ăn trưa hơn 12 giờ đã vội mang đến tòa soạn, CBCNV Báo Thanh Niên và XN In Thanh Niên đã trích tiền lương đóng góp số tiền hơn 32 triệu đồng.

Đại diện Trường Saigon Tech gởi tặng 50 triệu đồng - Ảnh Thanh Đông

Trước tình cảnh "màn trời chiếu đất" của người dân, ông  Đoàn Vĩnh Phước - đại diện Công ty TNHH tôn Đông Á (KCN Sóng Thần tỉnh Bình Dương) đã đến trực tiếp tòa soạn đề nghị được phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức một chuyến công tác xã hội về các tỉnh miền Trung tặng 2.600 tấm tôn, trị giá gần 100 triệu đồng để đồng bào lợp lại nhà cửa bị ngã đổ. Ông Phước xúc động nói: "Sau cơn bão, chúng tôi được biết hiện nay bà con đang phải vất vả khắp nơi tìm mua tôn lợp nhà. Vì vậy, trong khả năng của mình, công ty xin hỗ trợ món quà thiết thực trên và mong rằng qua Báo Thanh Niên người dân vùng bão có thể sớm bắt tay ngay vào xây dựng lại, ổn định cuộc sống". "Lá lành đùm lá rách", bao giờ cũng vậy, mỗi khi gặp hoạn nạn, thiên tai thì đạo lý ngàn đời ấy của dân tộc lại được dịp tiếp tục trỗi dậy và tỏa sáng. Cũng trên tinh thần đó, Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của bạn đọc gần xa và mong tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức nhiều hơn nữa của độc giả, các nhà doanh nghiệp để nỗi đau của người dân miền Trung phần nào được sẻ chia...

Danh sách bạn đọc đóng góp, tính đến 18 giờ ngày 2.10.2006

Hoàng Thúy Vi - Hoàng Thành Cường (183/44 Bùi Viện, Q.1, TP HCM): 100.000đ; Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi (1724 Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM): 30.000.000đ; ông Phạm Hồng Sơn (96/7A Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 500.000đ; bà Trần Thị Xuân Mai (174 u Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000đ; ông Lê Phan Chánh (Q.4, TP.HCM): 200.000đ; ông Lâm Kim Chi - Lâm Kim Bảo (Việt kiều Mỹ): 100 USD; Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC (45 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM): 5.000.000đ; cháu Huỳnh Xuân Phúc, lớp 7 Trường Nhân Văn (Q.Tân Phú, TP.HCM): 20.000đ; Công ty Khởi Thành (D6 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000đ; bà Phạm Thị Điều (phòng 417, lầu 4 chung cư Cách Mạng Tháng Tám, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000đ; Minh Trí - Minh Châu (Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; anh Lê Minh Hùng (Q.8, TP.HCM): 500.000đ; Trường Saigon Tech (nhà số 6 Công viên phần mềm Quang Trung): 50.000.000đ; Hoàng Thủy Tú (280/28 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000đ; gia đình Quang Đức (Q.7, TP.HCM): 200.000đ; Nha khoa Dung Hồ (44 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; Phùng Phương Nghi - Phùng Huy Thông (Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000đ; Thảo Nguyên (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 200.000đ; bé Minh Khôi (95/13 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM): 300.000đ; Tập thể CNV Công ty văn hóa Hương Trang (416 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM): 2.000.000đ; CB.CNV Báo Thanh Niên và Xí nghiệp in Thanh Niên: 32.500.000đ; Phạm Văn Bình (TP Cần Thơ): 200.000đ; em Huỳnh Bạch Cúc - lớp 10A8 Trường Châu Văn Liêm, Cần Thơ): 200.000đ; bé Liễu Anh Thư (Trường Mầm non Hướng Dương, Cần Thơ): 100.000đ; Đại lý báo Anh Trinh (147B Cách Mạng Tháng Tám, Cần Thơ): 200.000đ; Đại lý báo Nguyên Minh (153/4 Lý Thái Tổ, Long Xuyên, An Giang): 200.000đ; Đại lý báo Anh Huy (103 Phan Ngọc Hiển, Bạc Liêu): 200.000đ; Đại lý báo Vân Thy (số 3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TX Bến Tre): 200.000đ; Đại lý báo Trung Nghĩa (Cần Thơ): 100.000đ; Đại lý báo Thành Công (Long Xuyên, An Giang): 100.000đ; Đại lý báo chị Thủy (TX Trà Vinh): 100.000đ; Tập thể thầy cô giáo và nhân viên Trường Ngoại ngữ Á u (308 Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình và 288 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM): 2.350.000đ; Đoàn Thanh niên Công ty CP Du lịch Tân Định Fiditourist (127 - 129A Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM): 3.340.000đ; bà quả phụ Nguyễn Mạnh Thắc (121 lô 2 cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000đ; Lâm Nghi (121 lô 2 cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000đ; anh Sơn (Q.1, TP.HCM): 2.000.000đ; anh Văn (Q.1, TP.HCM): 100 CAD; chị Nguyễn Thanh Bình (86 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; anh Trương Quốc Tuấn (Q.12, TP.HCM): 500.000đ; Phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Pasteur (167 Pasteur, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; Nhà thơ Thanh Thảo (Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi): 1.000.000đ; anh Phước Hưng (286 Lê Hồng Phong, Qui Nhơn, Bình Định): 200.000đ (còn tiếp).
Tuấn Dũng
  

Báo Thanh Niên đã và đang đón nhận sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, bạn đọc hảo tâm trong và ngoài nước đối với nạn nhân bão số 6. Mọi đóng góp xin gửi về:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1.

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội:  218 Tây Sơn, Q.Đống Đa.

- Văn phòng đại diện tại miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng.

- Ban đại diện khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ: 22 Hùng Vương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên: 76B Trần Phú, TP Qui Nhơn, Bình Định.

- Văn phòng đại diện tại Nha Trang: Nhà A3 chung cư 26 đường Hai Bà Trưng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (điện thoại: 058.819307)

- Ban đại diện ĐBSCL: 99 Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ.

- Hoặc chuyển tiền Việt, ngoại tệ vào tài khoản Báo Thanh Niên tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 3 tại TP.HCM theo số tài khoản 102010000116341.

                                                                                          Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.