Đổi mới cách thi chọn học sinh giỏi

07/11/2010 22:00 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi.

Theo đó, đề thi phải nằm trong phạm vi nội dung chương trình được quy định cho từng kỳ thi; phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phân loại được trình độ thí sinh; không được trùng lặp với các đề thi của kỳ thi chọn học sinh giỏi cùng cấp trong 5 năm liền kề trước kỳ thi.

Hình thức, thời gian làm bài đối với mỗi môn thi cũng được thay đổi theo hướng sẽ do cơ quan tổ chức thi xác định và thông báo hằng năm.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.