Điện giật chết trâu?

08/10/2010 23:43 GMT+7

Sáng 8.10, ông Phạm Văn Vân ở xã Ba Tiêu, H.Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi lùa đàn trâu gồm 9 con ra đồng, khi đến gần trụ điện hạ thế bỗng dưng 4 con đi trước cắm đầu xuống ruộng chết tại chỗ (ảnh).

Nghi ngờ bị điện giật, ông Vân không dám lại gần, liền báo với ngành chức năng. Trước đó chiều 7.10, một con trâu của gia đình chị Phạm Thị Đới (cũng ở xã Ba Tiêu) cũng chết ngay dưới chân trụ điện trên. Điều đáng nói, chị Đới đến chỗ trâu chết và quay trở lại báo với Điện lực Ba Tơ cử người đến cắt điện. Tuy nhiên, Điện lực Ba Tơ cho rằng, trâu chết là do ăn trúng chất độc nên tiếp tục đóng điện. Hậu quả, ngày hôm sau  4 con trâu của ông Vân cũng bị chết ngay tại trụ điện này.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.