Bắt đầu từ chuyện đổ rác

23/10/2007 23:51 GMT+7

Ngày 23.10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, ngụ Q.12) 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích"; hai bị cáo khác là Nguyễn Văn Phi và Nguyễn Phi Khanh mỗi bị cáo lãnh 1 năm tù (treo) về tội "gây rối trật tự công cộng".

Ngày 17.2.2005, Phạm Văn Bình thấy Nguyễn Thị Hường đem rác đổ phía sau cạnh nhà mình nên kể cho vợ nghe. Vợ của Bình liền tìm Hường gây gổ dẫn đến ẩu đả giữa hai gia đình. Trong lúc Bình và Phi (em Hường) đang giằng co thì Hùng (em Hường) đi xe máy vừa về đến đã đâm thẳng xe vào Bình khiến Bình té ngã, chấn thương kín vỡ gan, gây thương tật 35%.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.