Bí mật dây đai giải cứu thợ mỏ Chile

13/10/2010 16:41 GMT+7

(TNO) Một loại dây đai cảm biến công nghệ cao được chế tạo tại New Zealand đã đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực giải cứu thợ mỏ Chile vào hôm nay 13.10.

Dây đai này là sản phẩm của công ty Zephyr, có thể được dùng để đo hơi thở, nhịp tim, lượng ô-xy đã tiêu thụ… của những ai đeo nó.

 

Dây đai dùng để giải cứu thợ mỏ Chile - Ảnh: 3 News

Đại diện hãng sản xuất ra dây đai trên cho hay, điều quan trọng nhất của thiết bị này là giúp ngăn chặn các cơn hoảng sợ của thợ mỏ khi đang được đưa lên mặt đất.

“Thiết bị sẽ tìm kiếm những dấu hiệu sớm cảnh báo cơn ngất xỉu hoặc sự sợ hãi ở các thợ mỏ, để từ đó có những biện pháp can thiệp kịp thời và hy vọng sẽ đưa được tất cả các thợ mỏ lên mặt đất an toàn”, Kênh truyền hình 3 News (New Zealand) dẫn lời ông Paul Mallison - giám đốc điều hành của Zephyr - nói.

C.Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.