Bầu cử từ vũ trụ

05/11/2008 09:49 GMT+7

Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ đang bay trên quỹ đạo xa Trái đất hơn 300km vẫn bỏ phiếu bầu tổng thống, theo Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA). Mike Fincke và Gregory Chamitoff, đang ở Trạm không gian quốc tế (ISS), sẽ dùng phiếu bầu điện tử được mã hóa để chuyển phiếu tới Trung tâm không gian Houston ở bang Texas, và trung tâm sẽ chuyển cho chính quyền bang này.

Theo một luật của bang Texas năm 1997, các nhà du hành vũ trụ có quyền bầu cử từ xa khi họ đang bay trong vũ trụ. NASA cho biết hầu như toàn bộ các nhà du hành vũ trụ Mỹ đều sinh sống gần Houston.

Theo N.T.ĐA/Tuổi Trẻ (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.