Bình Phước: Phá băng cướp dùng đèn xi nhan làm ám hiệu

17/11/2011 01:10 GMT+7

Công an H.Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) vừa triệt phá băng cướp chuyên sử dụng đèn xi nhan làm ám hiệu, bắt 6 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn.

Công an H.Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) vừa triệt phá băng cướp chuyên sử dụng đèn xi nhan làm ám hiệu, bắt 6 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn.     

Theo điều tra, chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn H.Hớn Quản và H.Chơn Thành xảy ra 5 vụ cướp xe máy với phương thức và thủ đoạn tương tự.

Tối 18.2, trên đường từ KCN Minh Hưng (H.Chơn Thành) về nhà (xã Tân Khai, H.Hớn Quản), chị Thị Mổng đang đi xe gắn máy thì bị 2 thanh niên chạy xe máy mở đèn xi nhan ép nên phải giảm tốc độ. Cùng lúc, 2 đối tượng khác đi trên chiếc xe máy từ phía sau lao lên đạp vào xe chị Mổng khiến chị ngã xuống đường. Nhanh trí, chị Mổng rút chìa khóa xe quăng vào đám cỏ bên vệ đường. Không lấy được xe, bọn cướp dùng dao khống chế chị Mổng lấy 1 điện thoại di động (ĐTDĐ), 230.000 đồng và chiếc vòng vàng, trị giá 5 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 18 giờ ngày 1.3, chị Nguyễn Việt Trinh (ngụ xã Tân Hưng, H.Hớn Quản) đang điều khiển xe tay ga AirBlade về gần đến nhà, thì cũng bị 4 tên cướp dùng thủ đoạn tương tự, đạp chị té xuống đường ngất xỉu, rồi lấy đi chiếc xe cùng 2 triệu đồng tiền mặt và 1 ĐTDĐ.

Táo bạo nhất là vụ cướp xảy ra tại H.Chơn Thành. Khoảng 20 giờ 40 ngày 27.2, anh Nguyễn Thành Trung (SN 1986, quê Bến Tre), đang chạy xe máy trên đường ĐT 756, thì bị 4 tên cướp kè theo đạp ngã xe rồi dùng roi điện gí vào người, cướp chiếc xe Yamaha Taurus biển số 71H7-7413. Ngoài 3 vụ trên, bọn cướp còn thực hiện 2 vụ khác lấy 1 xe gắn máy (có một vụ cướp không thành).

Qua điều tra, Công an H.Hớn Quản đã bắt đối tượng cầm đầu băng cướp này là Nguyễn Khương Đại Lượng (SN 1982, thường trú ấp 9, xã Tân Lập, H.Đồng Phú, Bình Phước) khi hắn đang ở trọ tại Bình Dương. Khai thác nhanh, công an bắt thêm Phạm Quang Hải (SN 1982, thường trú ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng, H.Hớn Quản). Cả 2 đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình tạm giam, Hải dùng vải mùng thắt cổ tự tử.

Từ lời khai của Lượng, Công an H.Hớn Quản bắt thêm 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Quý Mong (SN 1991), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1994)  cùng 2 anh em ruột Trần Thanh Tịnh (SN 1986) và Trần Trung Tướng (SN 1991), cả 4 tên cùng ngụ tại xã Tân Quan, H.Hớn Quản.  

Chất củi giữa đường để cướp xe    

Ngày 16.11, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 đối tượng trong vụ cướp tài sản khác. Lúc 21 giờ ngày 10.11, anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1983, ngụ thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập) đang chạy xe Wave Alpha trên đường liên xã  Phú Nghĩa thì bị một nhóm thanh niên dùng củi điều chất đống chặn đường. Khi anh Phượng giảm tốc độ, thì bị nhóm này xông ra đánh, lấy một ĐTDĐ, hơn 1 triệu đồng cùng chiếc xe gắn máy. Khi bọn chúng nổ máy, anh Phượng giành được xe và chạy về Công an xã Phú Nghĩa trình báo. Qua điều tra, Công an H.Bù Gia Mập đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng (cùng ngụ ở thôn Đăk Khâu, xã Phú Nghĩa) tham gia vụ cướp.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.