Bắt một người Hàn Quốc qua Việt Nam gây án

10/11/2009 08:10 GMT+7

(TNO) Hôm qua 9.11, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (cơ quan thường trú phía nam - C14B), Bộ Công an, bàn giao Ryou Jong Bum (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho cảnh sát Hàn Quốc dẫn độ về nước. Trước đó, ngày 25.6, cảnh sát Hàn Quốc đã phát lệnh truy nã Bum.

Theo cơ quan công an, ngày 22.2, tại một quán cà phê ở TP.HCM, Bum cùng đồng bọn can thiệp vào một vụ nợ nần của nạn nhân Lee Gang Mon và đe dọa, tống tiền Mon 30.000 USD.

Do không được đáp ứng, ngày 2.5, tại một nhà hàng ở TP.HCM, Bum cùng đồng bọn đánh Mon gãy răng và đánh trọng thương một người tên Gal. Sau khi điều trị ổn định, các nạn nhân về nước và làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Tháng 8.2009, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM gửi công hàm đề nghị công an Việt Nam bắt giữ Bum.

Qua điều tra, xác minh, ngày 5.11, các trinh sát C14B phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Bum tại một khách sạn trên đường Thụy Vân, TP Vũng Tàu.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.