Có dấu hiệu cạnh tranh công chứng không lành mạnh

18/10/2009 00:18 GMT+7

Hôm qua Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Công chứng (có hiệu lực từ 1.7.2007). Theo báo cáo, đến nay TP.HCM có 11 văn phòng công chứng tư.

Quá trình thực hiện bộc lộ một số hạn chế, sai sót do trình độ công chứng viên chưa đồng đều. Đặc biệt, có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh như chi tiền cho người môi giới hoặc nhân viên ngân hàng để công chứng ngoài giờ làm việc, ngoài trụ sở không có lý do chính đáng... Ngoài ra, hội nghị cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét một số quy định chưa rõ ràng, sát thực tiễn, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác như: chưa có hướng dẫn về hợp đồng đặt cọc liên quan đến bất động sản; khó xác định đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật trong trường hợp diện tích đất quá rộng hay tài sản hình thành trong tương lai...

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.