3 học sinh chết đuối

02/11/2011 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 1.11, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 7/3 Trường THCS Ông Ích Khiêm, xã Điện Hồng (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau qua bãi biển ở thôn Thanh An, xã Điện Hồng để bắt dế, hái rau.

Trong lúc đi qua đoạn lạch nối với sông Thu Bồn, do nước lớn ngập cầu tạm, em Trần Công Đức (12 tuổi) sẩy chân rơi xuống lạch.

Em Trần Khánh Linh (12 tuổi) đi cùng, liền đưa tay cứu bạn nhưng do nước chảy mạnh khiến cả hai bị lũ cuốn tử vong.

Huyện Điện Bàn, thầy và trò Trường THCS Ông Ích Khiêm đã đến viếng và giúp 9 triệu đồng cho gia đình hai em.

* Chiều 2.11, một em học sinh đã tử nạn trong khuôn viên nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị. Đây là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hàm Nghi (TP.Đông Hà), tên thường gọi là Bin (nam, 7 tuổi, trú tại hẻm 77 Lý Thường Kiệt, P.Đông Lương, TP.Đông Hà).

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp của Bin) thì vào khoảng thời điểm trên, Bin và một số bạn bè cùng lớp sang Nhà thiếu nhi tập văn nghệ, dưới sự giám hộ của một phụ huynh.

Trong lúc vui chơi Bin bị đuối nước tại khu vực bể bơi của Nhà thiếu nhi này và tử vong khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Được biết, gia đình em học sinh này thuộc diện khó khăn, bố lái xe tải còn mẹ làm nghề thợ may.

Hồ Trọng - Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.