Tiền rách vẫn là tiền

24/01/2004 09:12 GMT+7

Từ bài báo phản ánh về việc tờ tiền mới bị hỏng do bất cẩn nhưng không được Ngân hàng đổi lại, bạn Tuân ở địa chỉ email tuan@yahoo.com đã góp ý:

Để chia sẻ nỗi buồn của bạn vì đã sơ ý làm hỏng tờ 500.000 đồng, tôi có ý kiến như sau:

- Khi phát hành tiền nhựa, hẳn là các nhà hoạch định kinh tế (hoặc liên quan đến vấn đề tiền tệ) đã lường trước được những sự việc này cả rồi, do vậy, chắc chắn là sẽ có hướng giải quyết cho bạn, bạn nên hỏi ý kiến của các quan chức Ngân hàng có thẩm quyền nơi bạn cư ngụ.

- Theo tôi được biết nếu bạn đang sống! ở nước ngoài, cho dù tiền của bạn có bị hư hại hoặc bị rách hay bị mất trên 2/3 (vô tình hay cố ý) nhưng vẫn còn số sê-ri thì bất cứ bạn mang tiền đó đến Ngân hàng nào bạn cũng có thể được hoàn lại số tiền đó.

- Tôi tin rằng nếu bạn hỏi những người có thẩm quyền tại Ngân hàng bạn sẽ đuợc giải quyết thỏa đáng. Chúc bạn may mắn.

Tuan
Email: tuan@yahoo.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.