"Hợp đồng nô lệ" trong làng giải trí Hàn

20/10/2009 09:32 GMT+7

(TNTT>) Sau khi kiểm tra 20 công ty giải trí Hàn Quốc, Ủy ban về quyền bình đẳng (FTC) cho biết các công ty đều ký hợp đồng độc quyền với các nghệ sĩ. Có khoảng 91 điều khoản bất công và nó được gọi là “hợp đồng nô lệ”. Các nghệ sĩ phải báo với cơ quan quản lý khi muốn đi đâu và phải có sự đồng ý thì mới được rời khỏi.

Tất cả hoạt động của nghệ sĩ đều bị can thiệp và cơ quan chủ quản có quyền ký kết thêm các điều khoản ràng buộc. Nếu nghệ sĩ vi phạm thì phải bồi thường. Đây là hành động cưỡng bức lao động và xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do riêng tư. Những công ty bị đưa vào diện này gồm YG (quản lý nhóm Big Bang), công ty quản lý của Uhm Jung Hwa, Son Ye Jin…Nữ diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yoen (ảnh) cũng từng bị ký “hợp đồng nô lệ” này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.